CHƯƠNG 17 SỰ THĂM VIẾNG: 1. Đừng Vinh Danh Khách Của Mình Bằng Điều Gì Đó Gây Khó Khăn Cho Y / 2. Viếng Thăm / 3. Người Đến Viếng Thăm Mọi Người Và Ăn Uống Cùng Với Họ / 4. Ân Phước Của Việc Viếng Thăm / 5. Khi Một Người Đàn Ông Yêu Quý Mọi Người Và Không Thể Tham Gia Cùng Với Họ...
CHƯƠNG 18 NGƯỜI LỚN TUỔI: 1. Ân Phước Của Người Lớn Tuổi / 2. Tôn Trọng Người Lớn Tuổi / 3. Người Lớn Tuổi Phải Là Người Đầu Tiên Nói (Phát Biểu) Và Đặt Câu Hỏi / 4. Khi Người Lớn Tuổi Không Nói, Thì Người Trẻ Tuổi Nhất Có Thể Nói Được Không? / 5. Chọn Người Lớn Tuổi Làm Người Lãnh Đạo...
CHƯƠNG 17 SỰ THĂM VIẾNG - CHƯƠNG 18 NGƯỜI LỚN TUỔI - CHƯƠNG 19 TRẺ CON - CHƯƠNG 20 LÒNG NHÂN TỪ