CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ANH CHỊ EM MUSLIM HẢO TÂM Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ANH CHỊ EM MUSLIM HẢO TÂM

21.02.2014 17:36 - đã xem : 2610

Tranh đấu trên con đường phục vụ vì Allah có rất nhiều cách thức khác nhau, những nguời không thể tham gia được thì có thể giúp đỡ bằng tiền bạc, của cải vật chất mà họ có thể tiếp ứng hay ủng hộ… cái phước ủng hộ đó cũng giống như họ đã tham gia vào con đường phục vụ vì Allah.


Ngày 23 tháng 01 năm 2014 vừa qua, chị MariGiah bint Abdul Qadeer 54 tuổi hiện cư ngụ tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang đã bị té từ trên gác nhà cao khoảng 2 mét xuống sàn nhà và rủi thay phần kín của chị va chạm vào cái ghế rồi bị ngất xỉu, sau khi gia đình sơ cứu kéo dài một tiếng đồng hồ sau mới tỉnh lại rồi chuyển đến bệnh viện Châu Đốc thì bác sĩ khám chuẩn đoán là đã bị lúng cột sống, bí đường tiểu và liệt cả hai chân... Qua những ngày chửa trị tại bệnh viện Châu Đốc nhưng không có kết quả tốt nên Ban Giám Đốc bệnh viện Châu Đốc đề nghị gia đình chuyển lên bệnh viện Sùng Chính TPHCM để chửa trị.


Nhưng hoàn cảnh gia đình của chị Mariyah rất thiếu thốn, anh chị có 5 đứa con nhỏ, trước khi tai nạn xảy ra thì chị MariGiah mua gánh bán bưng để tìm một lợi tức phụ hàng ngày với chồng, anh Aly (chồng của chị Mariyah) mỗi ngày sáng sớm thức dậy đi chài cá đến chiều tối mới về nhà, trong hoàn cảnh đau thương này anh Aly đã than với chúng tôi: "Trước đây, tôi có tổng cộng 5 cái chài để bắt cá nuôi sống gia đình, nhưng nay tôi đã bán hết 3 cái chài rồi để có tiền lo chữa chạy thuốc thang cho vợ tôi, bây giờ thì tài chính cũng đã kiệt huệ mà trong nhà chẳng có gì quí giá…"


 


Sức khỏe hiện tại của chị MariGiah đang bị tê liệt cả hai chân không đi đứng được mà chỉ nằm một chổ, tạm thời Bác sỉ đã đặt ống tiểu trực tiếp từ đường tiểu chuyển đến bô vệ sinh (xem hình), và đã chuyển khẩn cấp về Bệnh Viện Chỉnh Hình Sùng Chính TPHCM. Qua xét nghiệm Bác sỉ tại đây cho biết là nên mổ ngay để tránh tê liệt hai chân vĩnh viển, nhưng ít nhất phải có 35 triệu (chi phí ca mổ và thuốc men)…  Trong hoàn cảnh đau thương này, anh chị Aly – MariGiah không biết phải tìm đâu ra số tiền 35 triệu đồng (1750$US) để chửa trị cho vợ nên đã lên tiếng nhờ BBT chanlyislam thông báo cần sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm trong và ngoài nước…


BBT chanlyislam xin chuyển thông tin này đến tất cả anh chị em Muslim nếu ai có điều kiện xin mở lòng hảo tâm giúp đở cho anh chị hi vọng tìm lại ánh sáng trong cuộc sống, một đồng cũng là Shadakoh trong việc từ thiện, thành thật mong mõi anh chị em cùng chung đóng góp cho gia đình anh chị Aly – MariGiah, bởi Shadakoh là một trong những phương cách hành đạo được Allah ban phước ở Đời này và cả Ngày Sau qua bằng chứng từ Lời Phán truyền của Allah trong Thiên Kinh Qur’an. Barakallohu fikum.  


 



Số điện thoại liên lạc trực tiếp với anh Aly (chồng của bệnh nhân MariGiah) để biết thực hư bịnh tình của chị MariGiah: 0084 (0)1655904801



Hoặc có thể liên lạc với cô Zaytune (Geleha Beevi) qua số điện thoại: 0084 (0)933222226  để biết phương cách gởi tiền đóng góp (Shadakoh) cho anh chị Aly – MariGiah.



Hay gởi trực tiếp đến tài khoản của cô Geleha Beevi



VIETCOMBANK - SỐ TÀI KHOẢN: 0181001692308,



Cô Zaytune sẽ chuyển lại cho gia đình anh chị Aly – MariGiah.




Wassalam,




*Đính kèm hình ảnh và giấy chứng nhận bệnh nhân.








2. Cháu Shafi-y' bin Zakkariya, 4 tuổi, gia đình nghèo, cách đây hai ngày cháu bị té từ trên cao xuống va đầu vào cụt đá, sau khi đưa vào bệnh viện thì bác sĩ cho biết rằng cháu bị móp sọ và chấn thương sọ não nặng cần phải đưa lên TP. HCM để phẫu thuật chưa trị nhưng rất tốn kém.



Khổ nổi gia đình cha mẹ của cháu thuộc diện khó khăn, cách đây khoảng một tháng mẹ cháu phải mổ ruột thừa bằng số tiền mượn của người khác, cha cháu thì bị tật ở chân thuộc diện tật nguyền nên cũng khó khăn làm việc kiếm ăn hàng ngày, anh chị chỉ đi làm mướn để kiếm tiền sống hàng ngày.






Địa chỉ liên lạc trực tiếp:



Anh Zakkariya - Cha của cháu Shafi’y bin Zakkariya, cư ngụ tại xã Đa Phước, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang.



Số Điện Thoại: 0084 (0)1863162409



Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
HỘI THIỆN NGUYỆN NHÂN ÁI - THỈNH CẦU RAMADAN 2024 - RAMADAN APPEAL 2024

HỘI THIỆN NGUYỆN NHÂN ÁI - THỈNH CẦU RAMADAN 2024 - RAMADAN APPEAL 2024

Với sự hào phóng của mình, Quý tín hữu sẽ cung cấp Iftar cho những người ghé thăm ngân hàng thực phẩm của chúng tôi để tìm kiếm bữa ăn tiếp theo của họ. Lòng tốt của Quý tín hữu sẽ mang lại niềm hy vọng cho các góa phụ, bà mẹ đơn thân, trẻ mồ côi, trẻ nhỏ, người già và người bệnh đang phải vật lộn với tình trạng suy dinh dưỡng.

LỜI KÊU GỌI HỖ TRỢ TRẺ MỒ CÔI MUSLIM Ở VIỆT NAM / AN APPEAL TO SUPPORT MUSLIM  ORPHANS IN VIETNAM

LỜI KÊU GỌI HỖ TRỢ TRẺ MỒ CÔI MUSLIM Ở VIỆT NAM / AN APPEAL TO...

Ngôi nhà tốt nhất đối với những người Muslim là ngôi nhà mà trẻ mồ côi được đối xử tốt, và ngôi nhà tồi tệ nhất đối với những người Muslim là ngôi nhà mà trẻ mồ côi bị đối xử tệ bạc.

THƯ NGÕ KẾT NỐI YÊU THƯƠNG ĐẾN EM MO HA MÁCH KA RIÊM XUÂN LỘC ĐỒNG NAI

THƯ NGÕ KẾT NỐI YÊU THƯƠNG ĐẾN EM MO HA MÁCH KA RIÊM XUÂN LỘC...

Hôm nay Nối Vòng Tay Chân lý xin gửi đến những nhà hảo tâm trong và ngoài nước về một trường hợp em Chàm Mo ha mách Ka riêm 17 tuôi, cư ngụ tại Xuân lộc tỉnh Đồng nai rất đáng thương tâm vì mang chứng bịnh tim cần phải mổ khẩn cấp,

CLIPS VIDEO: LỜI CẢM TẠ CỦA VỢ CHỒNG MU TA PHA - PHATIMAH ĐÃ GIÚP ĐỠ XÂY NGÔI NHÀ TÌNH THƯƠNG

CLIPS VIDEO: LỜI CẢM TẠ CỦA VỢ CHỒNG MU TA PHA - PHATIMAH ĐÃ GIÚP...

Lời cảm tạ đến những nhà hảo tâm đã giúp đỡ xây ngôi nhà tình thương cho vợ chồng anh MU TA PHA và chị PHATIMAH cư ngụ tại tổ 6 ấp Châu Giang xã Châu Phong Huyện Tân Châu Tỉnh An Giang đã nhờ Chanlyislam đăng ngày 25 tháng 7 năm 2023.

THƯ NGÕ CỦA MỘT CẶP VỢ CHỒNG CÓ BA CON NHỎ CẦU CỨU GIÚP ĐỠ

THƯ NGÕ CỦA MỘT CẶP VỢ CHỒNG CÓ BA CON NHỎ CẦU CỨU GIÚP ĐỠ

Chanlyislam xin chia sẻ với các nhà hảo tâm trong và ngoài nước về một cặp vợ chồng có ba con nhỏ sống trong gia cảnh nghèo khổ tại Tổ 6 - Ấp Châu Giang, Xã Châu Phong, Huyện Tân Châu, Tỉnh An Giang.

LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC CẮT DA BAO QUI ĐẦU MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM MUSLIM TỪ 6 ĐẾN 15 TUỔI

LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC CẮT DA BAO QUI ĐẦU MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM MUSLIM...

Nhân dịp “Eid Al-Adha của đồng bào Chăm Muslim An giang”. Nhóm Thiện Nguyện Nhân Ái (Al-Barr ch@rity Group) kết hợp với nhóm Bác sĩ Muslim Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú xây dựng kế hoạch tổ chức cắt da bao qui đầu cho trẻ Muslim từ 06 tuổi đến 15 tuổi.

JAMA'AH AL MUBARAK / THƯ NGỎ KÊU GỌI TÀI TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG MẶT TIỀN NGÔI NHÀ CỦA ALLAH

JAMA'AH AL MUBARAK / THƯ NGỎ KÊU GỌI TÀI TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG...

Như quí anh chị cô bác đã biết, Jama’ah Muslim Al-Mubarak tọa lạc tại thôn Bình Minh - xã Phan Hòa - huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận có nguồn gốc là dân tộc Chăm theo tôn giáo Bàni của ông bà tổ tiên truyền lại từ bao đời…

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC ISLAM TRONG VẤN...

Ngày nay, khi mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến, người Muslim cũng tiếp xúc với những cuộc tranh luận nhiều hơn. Có những cuộc tranh luận văn minh, nhưng cũng có những cuộc tranh luận thì không như vậy. Liệu chúng ta có cần thiết phải tranh luận đến cùng để phân định đúng sai cho bằng được trong mọi trường hợp?