-Chân Lý Islam | baiviet | PHÂN TÍCH | 3. LÝ THUYẾT VÀ TÔN CHỈ CỦA AHLUSSUNAH VÀ JAMA'AH
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
3. LÝ THUYẾT VÀ TÔN CHỈ CỦA AHLUSSUNAH VÀ JAMA'AH
10.07.2013 02:44 - đã xem : 2372
_VIEWIMG
Thiên sứ Muhammad (saw) là Vị sáng lập ra trường phái này với tên gọi là “Ahlussunnah và Jama’ah”, cho nên ai đi theo những trường phái khác là không đi đúng theo con đường sunnah của Thiên sứ Muhammad (saw); và những vị bạn hữu tiên phong của Người đã noi theo trường phái này một cách tuyệt đối.

Đó là nguyên thủy của lý thuyết tôn thờ trong Islam, ở đây không có đảng phái hay trường phái nào trong đó, vì vậy mà lý thuyết tôn thờ của Ahlussunnah và Al Jama’ah được dựa vào những điều căn bản chính như sau:


ĐÓN XEM PHẦN 4: TRƯỜNG PHÁI HANIFI (ABU HANIFAH)

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 147 Tổng lượt truy cập 2981101