-Chân Lý Islam | baiviet | KHUTHBAH SONG NGỮ ANH-VIỆT | BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH - VIỆT: "ĐỪNG LÀM TỔN HẠI ĐẾN BẤT CỨ THỰC THỂ NÀO!!!"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH - VIỆT: "ĐỪNG LÀM TỔN HẠI ĐẾN BẤT CỨ THỰC THỂ NÀO!!!"
28.08.2016 12:15 - đã xem : 1943
_VIEWIMG

Vấn đề hòa bình là một mối quan hàng đầu và là thông điệp chính của tôn giáo Islam. Để duy trì hòa bình trong thế giới hay để làm cho quốc thái, dân an, nội yên, ngoại tĩnh chúng ta cần đặt tất cả mọi thứ vào vị trí của chúng và bác bỏ những hình thức vi phạm và gây hại.


Gây hại là mầm mống của sự bất an trong bất kỳ xã hội loài người và là một khối u đang đe dọa đến an ninh. Do đó, việc làm gây hại nên được diệt trừ tận gốc rễ ngay từ ban đầu để đem lại hòa bình thực sự. Mỗi thực thể sống đều bất khả xâm phạm và bất kỳ hành động gây hại cho thực thể đó được coi là đèn đỏ trong tôn giáo Islam.


Download file

BÀI KHUTHBAH NGÀY THỨ SÁU 26.8.2016

DO TIẾN SỈ BASIRON ABDULLAH SOẠN THẢO

VERSION ENGLISH - VIETNAMESE THỜI LƯỢNG 24 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 903 Tổng lượt truy cập 2980347