Allah đã ra lệnh cho tất cả Thiên Sứ của Ngài phải giải thích rõ ràng cho con người hiểu biết về những thiên lệnh mà trong đó có những điều khoản bị cấm triệt để.
Allah phán: "Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tự cứu lấy mình và người thân của các ngươi khỏi hỏa ngục mà chất đốt của nó là con người và đá được canh giữ bởi những thiên thần nghiêm nghị và hung tợn, họ không cải lại Allah bất cứ điều gì được lệnh và luôn chấp hành những gì Allah sai bảo."
Có người đã thắc mắc, hỏi rằng tại sao lại bảo đọc lời Saiyidu Al-Istighfar sáng chiều trong khi Thiên Sứ của Allah (saw) lại bảo đọc nó sáng tối như trong Hadith mà Người đã dạy. Sự thắc mắc hoàn toàn hợp lý, để giải tỏa thắc mắc của người hỏi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giờ giấc cho lời tụng niệm sáng chiều mà Thiên Sứ của Allah (saw) đã chỉ dạy.
Kinh Qur’an đến từ đâu? Đây là câu hỏi đánh ngay vào tâm điểm khi nói về một Kinh Sách thiêng liêng của người Muslim. Liệu có phải Muhammad, vị Thiên Sứ của Islam đã tự sáng chế ra Kinh Qur’an hoặc đã đọc và biết được từ đâu đó rồi trình bày lại với một phong cách riêng của Người rồi đem rao truyền cho dân gian sau đó?