Từ Jihad trong tiếng Ả Rập là một nghĩa vụ trong tôn giáo, thuật ngữ này có nghĩa là “phủ nhận”, “nỗ lực”, “đấu tranh” hoặc “kháng cự”, nhưng thường được dịch sai thành “thánh chiến” để rồi có một nhóm người nhầm lẫn hay không hiểu về từ Jihad trong Islam đã tạo ra những điều sai quấy.
Ông ‘Abdur Rahman bin ‘Awf ® thuật lại Thiên Sứ Muhammad (saw) có nói: “Abu Bakr ở Thiên Đàng, ‘Umar ở Thiên Đàng, ‘Uthman ở Thiên Đàng, ‘Aly ở Thiên Đàng, Talhah ở Thiên Đàng, Al-Zubair ở Thiên Đàng, ‘Abdur Rahman bin ‘Awf ở Thiên Đàng, Sa’d bin Abi Waqqas ở Thiên Đàng, Sa-i’d bin Zaid bin ‘Amr bin Nuwail ở Thiên Đàng và Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah ở Thiên Đàng” Hadith do Ahmad, Al-Tirmizdi và Ibnu Hibban ghi lại được Sheikh Al-Albani xác thực là chính xác.
Al-Muharram là tháng một của năm Hijri được thống nhất trong thời Khalifah Umar bin Al-Khattab, và nó là một trong các tháng linh thiêng mà Allah đã phán trong Kinh sách của Ngài. Quả thật, Allah phán cho biết tháng này là tháng được Ngài chọn làm tháng linh thiêng để những bề tồi của Ngài phải tôn vinh nó.
Yusuf Estes, (tức Joseph Estes sinh ngày 1 tháng 1 năm 1944) là một cựu giáo sĩ Cơ đốc giáo đã trở thành người Islam vào năm 1991. Ông là thành viên của Cục Nhà tù Liên bang tại Hoa Kỳ với tư cách là một Imam, đồng thời là một đại biểu Islam tại Hội nghị Lãnh đạo Tôn giáo Hòa bình Liên Hợp Quốc, được tổ chức vào tháng 9 năm 2000 với tư cách là người Islam.
Quí đồng đạo Muslim thân hữu! Chúng ta hãy kính sợ Allah! Quả thật, các năm, các tháng, và các ngày đêm là thời gian cho các việc làm và là kỳ hạn cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng. Nó sẽ kết thúc tất cả mọi điều và mọi sự việc trong cuộc sống thế tục này, dù sớm hay muộn.
Từ hôm 20/3, ba thánh đường tại quận 1, một thánh đường ở Phú Nhuận và thánh đường Jamiul Anwar quận 8 ngừng hoạt động; những thánh đường khác ở xa và không liên quan vẫn sinh hoạt bình thường. Bởi sáng 23/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố xác định 31 người trong số 44 người ở Sài Gòn dự lễ hội ở Malaysia có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.
Hiện nay có một số người Muslim đưa ra quan niệm cho rằng họ đi theo trường phái này và nhóm khác thì đi theo trường phái nọ... rồi họ cứ ung dung tự tại làm những điều trái ngược với Sunnah của Thiên sứ Muhammad (saw). Nghĩa là họ không quan tâm đến những việc làm và sự giảng dạy của Thiên sứ Muhammad (saw) thông qua những đường truyền Hadith được các vị Sahabah truyền khẩu lại...
Chiến đấu trên sa trường chống lại kẻ thù của Allah được xem là một việc làm vô cùng nặng nề đối với mỗi tín đồ Muslim, bởi vì đó là sự hy sinh cả mạng sống cho con đường chính nghĩa của Allah. Tuy nhiên, một số học giả nói rằng chiến đấu chống lại dục vọng của bản thân còn nặng nề hơn cả chiến đấu với kẻ thù, bởi vì dục vọng là thứ đáng sợ nhất trên cuộc sống trần tục này.
Islam là một tôn giáo kêu gọi đến với sự bằng an và hòa bình với người khác thì nó khẳng định sự bằng an và nền hòa bình chân lý và công bằng. Nó cho tất cả mỗi người đúng quyền lợi và trách nhiệm, người bất công phải trả lại công lý cho người bị bất công, kẻ hiếp dâm phải chịu trách nhiệm cho hành vi dâm ô của mình....
Theo chuyện kể lại có một cặp vợ chồng người Arab du mục lần lượt sinh ra 3 cậu con trai, nhưng đứa con trai nào khi ra đời người cha cũng đều đặt tên là Abdoullah... thời gian trôi qua khi ba đứa con đến tuổi trưởng thành thì người cha lâm bịnh nặng và ông gọi ba đứa con lại nhắn nhủ vài điều trước khi tắt thở...
Những ai chưa từng nghe về Islam, chưa từng nghe về Thiên Sứ Muhammad (saw) và thông tin Islam không được truyền tới họ một cách đúng đắn thì Allah sẽ trừng phạt họ nếu họ chết trong sự vô đức tin thì số phận của những người chết đi trên sự vô đức tin đó sẽ như thế nào vào Ngày Phán Xét khi họ biện minh do Thông Điệp Islam chưa đến với họ?