-Chân Lý Islam | baiviet | RIYAD AS-SALIHIN | RIYAD AS SALIHIN - NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 10: THI ĐUA LÀM VIỆC NGOAN ĐẠO VÀ THIỆN TỐT
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
RIYAD AS SALIHIN - NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 10: THI ĐUA LÀM VIỆC NGOAN ĐẠO VÀ THIỆN TỐT
26.07.2015 22:27 - đã xem : 1613
_VIEWIMG

Allah bảo các bề tôi của Ngài hãy thi đua nhau tìm đến sự tha thứ của Ngài bằng các việc làm ngoan đạo và thiện tốt; và Ngài bảo các bề tôi hãy tranh nhau làm việc thiện tốt và ngoan đạo để tìm đến Thiên Đàng của Ngài, nơi của đời sống hạnh phúc bất tận, nơi của sự hưởng thụ trọn vẹn và hoàn hảo. Và Ngài mô tả Thiên Đàng với khoảng rộng như trời đất ý nói Thiên Đàng là thế giới vô cùng rộng lớn.


Thiên sứ của Allah (saw) nói: “Hãy tranh thủ làm các việc làm thiện tốt trước khi xuất hiện những điều Fitnah như sự đắm chìm trong bóng đêm u tối, một người buổi sáng là người có đức tin nhưng buổi chiều là người vô đức tin hoặc buổi chiều là người có đức tin nhưng sáng ra là người vô đức tin, y bán tôn giáo của y vì vật chất của đời sống trần tục.” (Muslim).


BÀI GIẢNG THUYẾT AUDIO

DO ABU ZAYTUNE USMAN IBRAHIM PHỤ TRÁCH

THỜI LƯỢNG 40 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 902 Tổng lượt truy cập 2980346