-Chân Lý Islam | baiviet | CHUYỆN KỂ - ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI | BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "LỜI DI HUẤN - HÃY PHÓ THÁC CHO ALLAH"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "LỜI DI HUẤN - HÃY PHÓ THÁC CHO ALLAH"
21.02.2015 21:01 - đã xem : 3424
_VIEWIMG

Đây là lời di huấn của Thiên sứ (saw) tuy ngắn gọn nhưng hàm chứa tinh thần Tawheed của tôn giáo và đức tin Iman của người bề tôi trung thực. Lời di huấn này kêu gọi người tín đồ phải kính sợ Allah và phó thác cho Ngài.


Người bề tôi có đức tin Iman vững chắc luôn biết phó thác cho Allah I, y luôn tin cậy nơi Ngài và gửi toàn bộ cuộc sống của mình cho Ngài. Nhưng những người Muslim ngày nay hầu như không còn biết đến sự phó thác này, họ đã quên mất Allah, họ quên rằng chính Allah mới là Đấng ban bố bổng lộc (Rizqi), họ quên rằng chính Allah đã định đoạt và an bài sẵn bổng lộc cho họ từ trước.


 

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO

DO ABU ZAYTUNE USMAN IBRAHIM PHỤ TRÁCH

THỜI LƯỢNG 41 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 432 Tổng lượt truy cập 2979444