-Chân Lý Islam | baiviet | HADITH SOHEH | BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 20 - 21 VÀ 22
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 20 - 21 VÀ 22
25.06.2014 04:36 - đã xem : 2481

20- Ông Abu Mas-ud U'qbah bin A'mr Al-Ansory Al-Badry (R) thuật lại lời Thiên sứ của Allah (saw): "Quả thật, ai đã nghe được những nói về những lời mặc khải trước, nếu không hổ thẹn thì hãy làm gì thì làm." Hadith do Al-Bukhory ghi lại.


21- Ông Abu A'mr có lời nói là Abu A'mroh Sufyaan bin Abdullah (R) thuật lại: Tôi nói: - Thưa Rosul! Hãy nói với tôi một điều trong Islam rồi tôi sẽ không hỏi ai ngoài Người. Thiên sứ (saw) đáp: "Hãy nói: tôi đã tin tưởng rồi hài lòng vào Allah, sau đó hãy theo chân lý." Hadith do Muslim ghi lại.

22- Ông Jabir bin Al-Ansory (cha của Abdullah) thuật lại có nghe một người hỏi Thiên sứ Muhammad (saw) như sau: "Thưa Rosul! Nếu như tôi chỉ dâng lễ Solah bắt buộc, nhịn chay Ramadon,làm tất cả những điều Halal và tránh những điều Haram, tôi không thêm hay bớt điều gì cả, vậy tôi có được vào thiên đàng không? Nabi (saw) đáp: "Được" Hadith do Muslim ghi lại ở phần Iman, chương phân tích đức tin được vào thiên đàng và bám chặc lấy những gì được nhận lệnh được vào thiên đàng, Hadith số 18.

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO HADITH 20 -  24 PHÚT

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO HADITH 21 -  26 PHÚT

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO HADITH 22 -  44 PHÚT


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 589 Tổng lượt truy cập 2982130