-Chân Lý Islam | baiviet | BẢO TỒN SUNNAH | BÀI VIẾT VÀ CLIPS VIDEO BẢO TỒN SUNNAH 8: "NÊN THĂM VIẾNG NGƯỜI BỆNH"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ CLIPS VIDEO BẢO TỒN SUNNAH 8: "NÊN THĂM VIẾNG NGƯỜI BỆNH"
18.11.2015 15:22 - đã xem : 1618
_VIEWIMG

Nói đến việc đi viếng thăm người bệnh thì chúng ta cứ tưởng đó chỉ là một việc làm mang tính quan hệ giao tế giữa con người với con người trong đời sống xã hội... Nhưng trong Hadith cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta đi thăm người anh em đồng đạo của chúng ta đang bị bệnh thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đi viếng thăm Allah bởi vì Ngài đã nói Ngài luôn ở chỗ của người bệnh...


Thiên sứ của Allah (saw) đi thăm người bệnh hầu hết đối với mọi tầng lớp, Người (saw) đi viếng thăm tất cả mọi người dù đó là người già hay trẻ, giàu hay nghèo, dù đó là các vị Sahabah của Người hay những người dân nơi sa mạc, ngay cả người ngoại đạo thì Người cũng đi thăm viếng họ. Bởi, chúng ta hãy hình dung xem mỗi lần chúng ta đi viếng thăm một người bệnh thì sẽ được các Thiên Thần cầu phúc cho chúng ta, nhưng không phải là một, hai hay ba Thiên Thần mà có tới bảy mươi ngàn Thiên Thần cầu phúc cho chúng ta. Nếu nghe được Hadith này thì mỗi tín đồ Muslim không nên bỏ lỡ cơ hội đi viếng người bệnh.


THUYẾT GIẢNG BẰNG CLIPS VIDEO THỜI LƯỢNG 13 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 146 Tổng lượt truy cập 2981100