-Chân Lý Islam | baiviet | GIẢI ĐÁP GIÁO LÝ | BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "KHÔNG NÊN QUÁ MỨC TRONG VIỆC HÀNH ĐẠO VÀ THỜ PHƯỢNG"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "KHÔNG NÊN QUÁ MỨC TRONG VIỆC HÀNH ĐẠO VÀ THỜ PHƯỢNG"
15.03.2019 20:44 - đã xem : 2049
_VIEWIMG

Tại sao KHÔNG NÊN QUÁ MỨC TRONG VIỆC HÀNH ĐẠO VÀ THỜ PHƯỢNG? Đó là những người quá mức không đúng chỗ trong việc thờ phượng cũng như trong sự hành đạo mà họ lúc nào cũng ép bản thân quá mức trong việc làm ngoan đạo, mặc dù việc làm đó không nhất thiết phải như thế... 


Thiên Sứ Muhammad (saw) muốn khẳng định rằng những người có hành vi quá mức yêu cầu, những người thái quá trong lời nói cũng như trong hành động đều ở trên con được hủy diệt. Thiên Sứ (saw) không muốn các tín đồ của Người hà khắc và gây khó khăn cho bản thân bởi vì đó không phải là tinh thần của tôn giáo Islam.


Download file

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO THỜI LƯỢNG 27 PHÚT

DO ABU ZAYTUNE USMAN IBRAHIM SOẠN THẢO

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 589 Tổng lượt truy cập 2982051