-Chân Lý Islam | baiviet | GIÁO LUẬT | BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “ISLAM NGHIÊM CẤM TẤT CẢ NHỮNG CHẤT GÂY SAY"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “ISLAM NGHIÊM CẤM TẤT CẢ NHỮNG CHẤT GÂY SAY"
13.01.2020 16:58 - đã xem : 2513
_VIEWIMG

Hầu như tất cả tín đồ Islam đều biết rằng giáo luật Islam nghiêm cấm người Muslim không được dùng các loại thức uống có chất gây say (cồn) dù nhiều hay ít, dù cho thức uống đó có tên gọi là gì như rượu, bia, trà hay nước nếu trong đó có chứa chất gây say nồng độ cồn, cũng như những loại cần sa ma túy, thuốc lắc... 


Và Allah - Đấng Tối Cao nguyền rủa và sẽ xử tội tất cả những ai liên quan đến nó như sản xuất, lưu trữ, mua bán, cho nhận, bưng bê, rót rượu... hay thậm chí những ai ngồi cùng bàn với người uống rượu cũng bị nghiêm cấm.


Download file

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO THỜI LƯỢNG 27 PHÚT

DO ABU HISAAN IBNU YSA SOẠN THẢO

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
LÒNG TAQWA SAU RAMADAN 25.05.2020 10:51
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 432 Tổng lượt truy cập 2979818