-Chân Lý Islam | baiviet | RIYAD AS-SALIHIN | BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAD AS SALIHIN” NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 14 KHÔNG NÊN LẠM DUNG TRONG VIỆC THỜ PHƯỢNG
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAD AS SALIHIN” NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 14 KHÔNG NÊN LẠM DUNG TRONG VIỆC THỜ PHƯỢNG
17.10.2015 03:24 - đã xem : 1467
_VIEWIMG
Allah, Đấng Tối Cao phán: "Ta-ha. Không phải TA (Allah) ban Qur’an xuống cho Ngươi (Muhammad) để làm Ngươi đau buồn." (Chương 20 – Ta-ha, câu 1, 2). Có nghĩa là không phải TA ban Qur’an xuống cho Ngươi để Ngươi khó khăn, cực nhọc và khắc khổ. Lời Kinh hàm ý rằng hãy nên thờ phượng Allah ở mức trung hòa, phải giữ sức lực cho bản thân đừng để nó kiệt sức dẫn đến sự chán ngán...

Bởi vì bản thân con người giống như con vật nếu người chủ nhân của nó đối xử tử tế và hài hòa trong việc chăm sóc nó và bắt nó lao động thì y sẽ đạt được mục tiêu mong muốn, còn nếu như y làm khổ nó và ép nó làm quá sức thì công việc giảm hiệu quả hoặc thậm chí công việc sẽ bị ngưng hoàn toàn.


HAI BÀI GIẢNG THUYẾT AUDIO DO ABU ZAYTUNE USMAN IBRAHIM PHỤ TRÁCH

BÀI THUYẾT GIẢNG THỨ NHỨT 39 PHÚT


Check this out on Chirbit

BÀI THUYẾT GIẢNG THỨ HAI 34 PHÚT


Check this out on Chirbit

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 588 Tổng lượt truy cập 2982050