-Chân Lý Islam | baiviet | LỜI HAY Ý ĐẸP | BỨC THÔNG ĐIỆP DÀNH CHO NHỮNG AI TIN VỊ THIÊN SỨ YSA (GIÊ-SU)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BỨC THÔNG ĐIỆP DÀNH CHO NHỮNG AI TIN VỊ THIÊN SỨ YSA (GIÊ-SU)
29.09.2016 15:19 - đã xem : 1968
_VIEWIMG

Quả thật, người có trí tuệ nhất trong nhân loại là người có sự hiểu biết sâu xa về chân lý và luôn hành động theo đúng chân lý, còn người khờ khạo nhất trong nhân loại là người ít nhận thức điều chân lý và không thể thực hiện theo điều chân lý. Riêng sự kêu gọi đến với đức tin nơi tôn giáo một cách không hiểu biết ngay cả khi tôn giáo đó đi ngược lại với tâm trí thì đó là sự ngụy biện cho những điều sai lệch.


Chắc chắn mỗi con người có trí tuệ lành mạnh đều quý trọng trí tuệ của mình và tin tưởng vào sự tự do của mình để yêu chân lý và mưu cầu hạnh phúc tôn giáo và hạnh phúc thế tục, và để được bằng an ở đời này và ở Đời Sau. Người có trí tuệ lành mạnh không những quí trọng trí tuệ của bản thân và tin tưởng vào sự tự do của mình để tìm hạnh phúc cho chính mình mà còn để mang lại niềm hạnh phúc cho người khác, để kêu gọi họ đến với sự cứu rỗi và thanh thản tâm hồn.


Download file

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 226 Tổng lượt truy cập 2978039