-Chân Lý Islam | baiviet | AL HADITH | THÔNG ĐIỆP NÓI VỀ ĐỊA NGỤC (Phần I)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
THÔNG ĐIỆP NÓI VỀ ĐỊA NGỤC (Phần I)
10.10.2011 02:02 - đã xem : 3899
_VIEWIMG

Thượng Đế đã chuẩn bị vườn Thiên Đàng cho những người bề tôi tin tưởng và những người xứng đáng, những người đã chịu đựng thử thách bởi họ sợ sự trừng phạt, kiếp khổ sai và sợ Thượng Đế giận dữ. Đồng thời Ngài cũng dành Địa Ngục cho những kẻ không tin tưởng, những người vô thần, những người thờ cúng tượng thần và tất cả những người đã lựa chọn một đạo khác ngoài Islam.



Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 902 Tổng lượt truy cập 2980346