-Chân Lý Islam | baiviet | GIÁO LUẬT | GIÁO LUẬT ISLAM NÓI VỀ TẾT TÂY VÀ LỜI CHÚC TỤNG LỄ CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
GIÁO LUẬT ISLAM NÓI VỀ TẾT TÂY VÀ LỜI CHÚC TỤNG LỄ CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO
30.11.2015 03:25 - đã xem : 3179
_VIEWIMG

Lễ Tết là hiện tượng phổ biến của nhân loại, hầu như nó đều có mặt trong mọi quốc gia và cộng đồng xã hội. Nó xuất phát từ sự ước muốn sâu sắc trong việc làm sống lại ký ức của một kỷ niệm hay một sự kiện cụ thể nào đó; hoặc chỉ để thể hiện niềm vui, sự hân hoan và hạnh phúc; hoặc để tỏ lòng tri ân, được diễn ra định kỳ hàng năm.


Ngày 25 tháng 12 đã được biết đến trên toàn thế giới là ngày Giáng sinh, sau đó cũng trong tháng này đêm vô thần 31 được đăng quang với cái gọi là “Năm mới” – tết Tây (ăn mừng hết năm cũ và bước sang năm mới của năm Tây lịch). Nhưng có một số người Muslim tham gia các ngày lễ tết này dù có ý thức hay vô ý thức đều không có cảm nhận đặc biệt về sự thiêng liêng, cao quý và sự vượt trội của họ, cái mà Allah đã ưu đãi cho cộng đồng tín đồ này. Nhưng giáo luật Islam nói gì về vấn đề này, chúng ta cùng tham khảo bài hội thảo của Tiến sĩ: Ahmad bin Abdur Rahman Al-Qaadhi Và Tập thể U’lama (học giả Islam) do Abu Zaytune Usman Ibrahim chuyển ngữ.


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
LÒNG TAQWA SAU RAMADAN 25.05.2020 10:51
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 635 Tổng lượt truy cập 2979419