-Chân Lý Islam | baiviet | PHỤ NỮ ISLAM | GIÁO LUẬT NGƯỜI PHỤ NỮ MUSLIMAT LÀM LỄ NIKAH KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA WALI?
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
GIÁO LUẬT NGƯỜI PHỤ NỮ MUSLIMAT LÀM LỄ NIKAH KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA WALI?
21.07.2015 20:54 - đã xem : 3522
_VIEWIMG
Thời đại văn minh ngày nay có rất nhiều trường hợp các chị em phụ nữ khi gặp người đàn ông "vừa ý" thì đã tự ý quyết định gả cho người đàn ông đó mà không cần xin phép Wali (người giám hộ), hoặc có những trường hợp một người phụ nữ muốn gả cho người đàn ông mà cô yêu thương nhưng Wali không cho phép (có lý do chính đáng của Wali) thì cô ấy cùng tình nhân bỏ trốn đến nơi khác, rồi sau đó khai báo gian dối để nhờ Hakim nơi đó đứng ra làm Wali cho sự hôn nhân của mình (để hợp thức hóa có làm lễ Nikah).

Vậy trường hợp này, chị em có bao giờ tự đặt câu hỏi khi chúng ta tự đứng ra làm chủ hôn nhân cho mình mà không cần Wali, hoặc nhờ người khác (không phải trong danh sách của những người ưu tiên xếp theo thứ tự trong gia đình) làm Wali cho hợp thức hóa lễ Nikah, thì theo giáo luật Islam của việc cưới hỏi (Nikah) đó sẽ thế nào không?


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 226 Tổng lượt truy cập 2978039