-Chân Lý Islam | baiviet | KITAB SAHIH AL BUKHORY | SAHIH AL BUKHARY - PHẦN 13B "NHỮNG ĐỘNG TÁC & LỜI NÓI TRONG LÚC HÀNH LỄ SALAH - HADITH TỪ SỐ 41 ĐẾN 80
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SAHIH AL BUKHARY - PHẦN 13B "NHỮNG ĐỘNG TÁC & LỜI NÓI TRONG LÚC HÀNH LỄ SALAH - HADITH TỪ SỐ 41 ĐẾN 80
28.01.2020 21:32 - đã xem : 2023
_VIEWIMG

Ông Abu Huroiroh kể rằng mọi người hỏi Thiên sứ của Allah: Thưa Thiên Sứ của Allah, chúng ta có nhìn thấy Thượng Đế của chúng ta vào Ngày Phán Xét không? Người nói: “Các ngươi có nghi ngờ về việc nhìn thấy trăng tròn trong một đêm trời không mây chăng?” Họ nói: Không, thưa Thiên Sứ của Allah. 


Thiên sứ Muhammad (saw) nói: “Các ngươi có nghi ngờ về việc nhìn thấy mặt trời trong một ngày trời không mây chăng?” Họ nói: Không. Người nói: “Quả thật các ngươi sẽ nhìn thấy Ngài như thế. Nhân loại sẽ được triệu tập vào Ngày Phán Xét. Thượng Đế sẽ phán: Ai đã thờ phượng một thứ gì đó thì hãy đi theo thứ đó. Thế là có người đi theo mặt trời, có người đi theo mặt trăng, có người đi theo các tà thần, và còn lại với cộng đồng này (những người Muslim) là những người đạo đức giả (Munafiq). 


Download file

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 902 Tổng lượt truy cập 2980346