-Chân Lý Islam | baiviet | KITAB SAHIH AL BUKHORY | SAHIH AL BUKHARY - PHẦN 6: KINH NGUYỆT PHỤ NỮ
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SAHIH AL BUKHARY - PHẦN 6: KINH NGUYỆT PHỤ NỮ
16.10.2015 02:39 - đã xem : 2188
_VIEWIMG
Allah Đấng Tối Cao phán: {Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về kinh kỳ của phụ nữ. Hãy bảo họ: Nó là một ô-nhiễm. Bởi thế, hãy xa phụ nữ (người vợ) trong thời gian có kinh kỳ và chỉ đến gần họ khi nào họ sạch sẽ. Do đó, khi họ đã (tắm gội) sạch sẽ, các ngươi có thể đến với họ lúc nào tuỳ thích như Allah đã chỉ bảo cho các ngươi. Quả thật, Allah yêu thương những người biết ăn năn sám hối và yêu thương những người giữ mình sạch sẽ.} Chương 2 Al-Baqarah, câu 222.


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 430 Tổng lượt truy cập 2979442