-Chân Lý Islam | baiviet | CHUYỆN KỂ - ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI | SỰ ÂN PHÚC CỦA CÁC VỊ SAHABAH - BẠN ĐẠO CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SỰ ÂN PHÚC CỦA CÁC VỊ SAHABAH - BẠN ĐẠO CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)
06.03.2014 21:03 - đã xem : 2555
_VIEWIMG
Quả thật, các vị Sahabah (bạn đạo) của Thiên sứ Muhammad (saw) là những người tốt đẹp nhất trong nhân loại sau các vị Sứ giả của Allah. Bởi vì, Allah đã lựa chọn họ y làm những người đồng hành với vị Sứ giả cuối cùng của Ngài, họ đã giúp đỡ và ủng hộ Người, Allah đã khen ngợi và tuyên dương họ trong Qur’an thiêng liêng của Ngài qua rất nhiều câu Kinh, và chính Thiên sứ Muhammad (saw) cũng đã khen ngợi và tuyên dương họ qua rất nhiều Hadith.

Allah đã phán về những vị Shahabah (bạn đạo của Thiên sứ Muhammad) và Thiên sứ Muhammad (saw) cũng noi về họ như sau như sau:


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 902 Tổng lượt truy cập 2980346