LÃNH ĐẠO TỈNH TÂY NINH DỰ LỄ ĐÓN MỪNG THÁNG RAMADAN Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

LÃNH ĐẠO TỈNH TÂY NINH DỰ LỄ ĐÓN MỪNG THÁNG RAMADAN

07.08.2013 01:06 - đã xem : 3603

Ở Tây Ninh, người dân tộc Chăm có tín ngưỡng theo Hồi giáo (Islam), toàn tỉnh có tổng cộng hơn 3.500 người với khoảng hơn 800 hộ sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo ở 07 khu vực Thánh đường. Việc tuân thủ tháng Ramadan là một trong những tín điều quy định của giáo luật Hồi giáo.

 

Theo thông lệ hàng năm vào tháng thứ 09 của Hồi lịch, những người tín đồ Hồi giáo (Islam) trên toàn thế giới đều tổ chức lễ đón mừng tháng Ramadan thiêng liêng. Hòa trong không khí đó, sáng ngày 06/7/2013, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức lễ đón mừng tháng Ramadan năm 2013 (Hồi lịch 1434) tại Chi hội Khuyến học dân tộc nằm cạnh khuôn viên Thánh đường Nourul Iman (ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) với sự tham gia của các vị Haji, Giáo cả, Phó Giáo cả, Imâm, Tuan và hơn 200 tín đồ Hồi giáo đại diện đại diện cho 07 khu vực Thánh đường trong tỉnh về dự.

 

Nhận lời mời của Ban Đại diện, ông Phan Văn Thái – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh (UBMTTQ VN tỉnh) Tây Ninh, ông Võ Thành Công – Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, ông Đỗ Ngọc Luông – Phó Bí thư Huyện ủy huyện Tân Châu, ông Tạ Châu Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu cùng đại diện một số ngành chức năng của tỉnh, huyện Tân Châu và xã Tân Hưng đã đến dự.

Ở Tây Ninh, người dân tộc Chăm có tín ngưỡng theo Hồi giáo (Islam), toàn tỉnh có tổng cộng hơn 3.500 người với khoảng hơn 800 hộ sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo ở 07 khu vực Thánh đường. Việc tuân thủ tháng Ramadan là một trong những tín điều quy định của giáo luật Hồi giáo. Theo đó, sự nhịn chay trong tháng thiêng liêng này mang ý nghĩa quan trọng, giúp tất cả những người Hồi giáo rèn luyện bản thân, nâng cao tinh thần, tập đức tính kiên nhẫn, khoan dung và cảm thông chia sẻ với người nghèo.

Mở đầu buổi lễ, ông Chàm Sá - Phó Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh Tây Ninh đọc diễn văn chào mừng và nêu lên ý nghĩa của tháng Ramadan. Đại diện cho chính quyền và Mặt trận các cấp ông Phan Văn Thái – Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Tây Ninh đã phát biểu chúc mừng và khẳng định ý nghĩa của việc nhịn chay tháng Ramadan phù hợp với đạo đức xã hội. Biểu dương những hoạt động tích cực của Cộng đồng Hồi giáo Tây Ninh trong 06 tháng đầu năm. Đặc biệt là Ban Đại diện đã nêu cao tinh thần tích cực trong việc tham gia đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và tham dự các hội nghị triển khai Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Ông Chàm Ên – Thư ký Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh Tây Ninh đã thay mặt cho Ban Đại diện và toàn thể bà con dân tộc Chăm phát biểu cảm tạ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền.

Sau cùng, Đại diện Lãnh đạo các ngành đã trao những phần quà để chúc mừng buổi lễ và dự tiệc thân mật cùng bà con dân tộc Chăm (Islam) trong không khí vui tươi, đoàn kết và phấn khởi.

THÁI BẢO BTG

 

 

Ông Phan Văn Thái - Phó Chủ Tịch MTTQ tỉnh tặng quà chúc mừng

 

Các em thiếu nhi đồng bào Chăm đón khách mời

 

Toàn cảnh buổi lễ

 

Ông Chàm A Mách đang xướng kinh hướng dẫn cầu nguyện

 

 

Ông Võ Thành Công - Phó Trưởng Ban Tôn giáo tặng quà chúc mừng

 

Ông Đỗ Ngọc Luôn – Phó Bí thư Huyện ủy Tân Châu tặng quà chúc mừng

 

Các tín đồ Hồi giáo Islam đang cầu nguyện

 

Các đại biểu dự lễ

QUẬN 9: THĂM BAN QUẢN TRỊ THÁNH ĐƯỜNG HỒI GIÁO

NHÂN THÁNG NHỊN CHAY RAMADAN ( 1432HL - 2013 DL )

Nhằm thể hiện sự quan tâm và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, nhân dịp lễ Ramadan năm 2013 Sáng ngày 05/7/2013, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Phòng Nội vụ quận 9 đến thăm Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo, tại phường Phước Long A, nhân tháng chay Ramadan (1432 HL – 2012DL).

Thành phần đoàn gồm có: Đồng chí Tăng Cẩm Vinh, Phó Trưởng ban Dân tộc Thành phố Hồ chí Minh, đồng chí Trần Văn Hoà, Phó Phòng Nội vụ quận; đồng chí  Lâm Đức Nhiều, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quôc quận; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường Phước Long A.

Đồng chí Tăng Cẩm Vinh,

Phó Trưởng ban Dân tộc Thành phố Hồ chí Minh tặng quà Thánh đường hồi giáo

Thay mặt đoàn, Đồng chí Tăng Cẩm Vinh, Phó Trưởng ban Dân tộc Thành phố Hồ chí Minh chúc sức khoẻ các vị Ban quản trị Thánh đường trong tháng chay an lành. Thông qua các vị Ban quản trị, đồng chí gởi lời chúc sức khỏe đến bà con tín đồ Hồi giáo ngày càng phát triển và gắn bó hơn nữa với địa phương trong khối đại đoàn kết toàn dân của hệ thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng thời biểu dương tinh thần vượt khó vươn lên, ổn định cuộc sống của bà con.

Ông U Mơ, Trưởng Ban quản trị Thánh đường, thay mặt Ban quản trị và bà con cộng đồng Hồi giáo người Chăm, ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc quận 9, đặc biệc sự quan tâm của ban Dân tộc Thành phố HCM đã viếng thăm, tặng quà. Đây là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp cho Ban quản trị Thánh đường và bà con đạo Hồi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Chức sắc Hồi giáo tại buổi viếng thăm sáng 5/7/2013

Dịp này, ban Dân tộc Thành phố; quận uỷ, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận và phường Phước Long A  đã có những phần quà chúc mừng Thánh đường và các chức sắc Hồi giáo người chăm, với tổng số tiền trên 4,5 triệu đồng, giá trị vật chất tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm chia sẻ của lãnh đạo Thành phố, quận 9 đối với cộng đồng người chăm và tháng chay Ramadan của bà con Hồi giáo nói riêng./.

 

Trích từ webside QUAN9TPHCM đăng ngày 08/07/2013

Ý kiến bạn đọc
Quynhnhu | 2013-12-04 08:08:10 | Quynhnhu0415@gmail.com
Xin chao ! Em ten nhu . Nam nay 21 tuoi . Em muon tim hieu ve islam nhiu hon . Co Nhung khúc mat muon hoi Nhung e k biet hoi ai. Hien tai e co mot ng yeu Anh ay nguoi malaysia muon em gia nhap islam vi Anh ay noi em phai yeu islam trứơc khi chung e cuoi nhau . E co tim hieu islam qua mang wa bbe Nhung Nhung cau hoi khac nhau . Hom nay e muon biet ro hon xin giúp e . Khi gia nhan islam Minh phai hoc bao nhiu lau va e von di La nguoi viet dao cao dai khi e doi sang islam e co pham toi gi lien quan voi cong an khong? Co nguoi noi rang khi e gia nhap roi e se k the ve vietnam nua . Xin cam on a chi
tuan | 2013-08-08 04:25:59 | songvamco@yahoo.com
Ong Cham Sa la truong ban dai dien ma dau phai pho ban dau ta, con Ong Rosali la pho ban.. cam on chanlyislam
Các bài viết khác
HỘI THIỆN NGUYỆN NHÂN ÁI - THỈNH CẦU RAMADAN 2024 - RAMADAN APPEAL 2024

HỘI THIỆN NGUYỆN NHÂN ÁI - THỈNH CẦU RAMADAN 2024 - RAMADAN APPEAL 2024

Với sự hào phóng của mình, Quý tín hữu sẽ cung cấp Iftar cho những người ghé thăm ngân hàng thực phẩm của chúng tôi để tìm kiếm bữa ăn tiếp theo của họ. Lòng tốt của Quý tín hữu sẽ mang lại niềm hy vọng cho các góa phụ, bà mẹ đơn thân, trẻ mồ côi, trẻ nhỏ, người già và người bệnh đang phải vật lộn với tình trạng suy dinh dưỡng.

LỜI KÊU GỌI HỖ TRỢ TRẺ MỒ CÔI MUSLIM Ở VIỆT NAM / AN APPEAL TO SUPPORT MUSLIM  ORPHANS IN VIETNAM

LỜI KÊU GỌI HỖ TRỢ TRẺ MỒ CÔI MUSLIM Ở VIỆT NAM / AN APPEAL TO...

Ngôi nhà tốt nhất đối với những người Muslim là ngôi nhà mà trẻ mồ côi được đối xử tốt, và ngôi nhà tồi tệ nhất đối với những người Muslim là ngôi nhà mà trẻ mồ côi bị đối xử tệ bạc.

THƯ NGÕ KẾT NỐI YÊU THƯƠNG ĐẾN EM MO HA MÁCH KA RIÊM XUÂN LỘC ĐỒNG NAI

THƯ NGÕ KẾT NỐI YÊU THƯƠNG ĐẾN EM MO HA MÁCH KA RIÊM XUÂN LỘC...

Hôm nay Nối Vòng Tay Chân lý xin gửi đến những nhà hảo tâm trong và ngoài nước về một trường hợp em Chàm Mo ha mách Ka riêm 17 tuôi, cư ngụ tại Xuân lộc tỉnh Đồng nai rất đáng thương tâm vì mang chứng bịnh tim cần phải mổ khẩn cấp,

CLIPS VIDEO: LỜI CẢM TẠ CỦA VỢ CHỒNG MU TA PHA - PHATIMAH ĐÃ GIÚP ĐỠ XÂY NGÔI NHÀ TÌNH THƯƠNG

CLIPS VIDEO: LỜI CẢM TẠ CỦA VỢ CHỒNG MU TA PHA - PHATIMAH ĐÃ GIÚP...

Lời cảm tạ đến những nhà hảo tâm đã giúp đỡ xây ngôi nhà tình thương cho vợ chồng anh MU TA PHA và chị PHATIMAH cư ngụ tại tổ 6 ấp Châu Giang xã Châu Phong Huyện Tân Châu Tỉnh An Giang đã nhờ Chanlyislam đăng ngày 25 tháng 7 năm 2023.

THƯ NGÕ CỦA MỘT CẶP VỢ CHỒNG CÓ BA CON NHỎ CẦU CỨU GIÚP ĐỠ

THƯ NGÕ CỦA MỘT CẶP VỢ CHỒNG CÓ BA CON NHỎ CẦU CỨU GIÚP ĐỠ

Chanlyislam xin chia sẻ với các nhà hảo tâm trong và ngoài nước về một cặp vợ chồng có ba con nhỏ sống trong gia cảnh nghèo khổ tại Tổ 6 - Ấp Châu Giang, Xã Châu Phong, Huyện Tân Châu, Tỉnh An Giang.

LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC CẮT DA BAO QUI ĐẦU MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM MUSLIM TỪ 6 ĐẾN 15 TUỔI

LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC CẮT DA BAO QUI ĐẦU MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM MUSLIM...

Nhân dịp “Eid Al-Adha của đồng bào Chăm Muslim An giang”. Nhóm Thiện Nguyện Nhân Ái (Al-Barr ch@rity Group) kết hợp với nhóm Bác sĩ Muslim Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú xây dựng kế hoạch tổ chức cắt da bao qui đầu cho trẻ Muslim từ 06 tuổi đến 15 tuổi.

JAMA'AH AL MUBARAK / THƯ NGỎ KÊU GỌI TÀI TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG MẶT TIỀN NGÔI NHÀ CỦA ALLAH

JAMA'AH AL MUBARAK / THƯ NGỎ KÊU GỌI TÀI TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG...

Như quí anh chị cô bác đã biết, Jama’ah Muslim Al-Mubarak tọa lạc tại thôn Bình Minh - xã Phan Hòa - huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận có nguồn gốc là dân tộc Chăm theo tôn giáo Bàni của ông bà tổ tiên truyền lại từ bao đời…

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC ISLAM TRONG VẤN...

Ngày nay, khi mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến, người Muslim cũng tiếp xúc với những cuộc tranh luận nhiều hơn. Có những cuộc tranh luận văn minh, nhưng cũng có những cuộc tranh luận thì không như vậy. Liệu chúng ta có cần thiết phải tranh luận đến cùng để phân định đúng sai cho bằng được trong mọi trường hợp?