LÒNG NHÂN ÁI !!! Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

LÒNG NHÂN ÁI !!!

03.08.2011 02:05 - đã xem : 4578

Lòng nhân ái phải luôn được đồng hành với mỗi con người trong cuộc sống hàng ngày. “Có lòng nhân ái, con người biết sống vì mình, biết trân trọng mình, biết vì người và quan trọng là không làm đau mình và làm đau người khác”. Lòng nhân ái là biết nghĩ về người khác và biết nhường cơm sẻ áo cho những người thiệt thòi hơn mình, những người có mãnh đời bất hạnh…


Hỡi những anh chị em Muslim thân mến!


Nhân dịp tháng Ramadan đã đến, tháng mà Allah sẽ cho chúng ta hưởng nhiều ân phước sau này, tháng mà lòng nhân ái của một con người có một giá trị rất lớn. Alhamdulillah, chúng ta là những người đang có cuộc sống đầy đủ nệm ấm chăn êm, hãy nhìn lại mà thương xót những đồng bào có cuộc đời bất hạnh, hãy quan tâm đến những trẻ em đã bị khuyết tật từ lúc sơ sinh mà những hình ảnh đau thương ấy đang cần sự che chở và giúp đỡ của những người có tấm lòng nhân ái. Dù đi đâu, ở đâu thì chúng ta cũng nên nhín chút thời giờ để nhớ về phương trời quê cha đất tổ hiện còn có rất nhiều người bất hạnh đang dang tay chờ đón tình thương yêu của đồng loại.


Kính thưa anh chị em Muslim khắp năm châu,


Ban biên tập chanlyislam vừa nhận được “Lời thỉnh cầu” của một người anh em đồng đạo đang sống tại xã Đa Phước – Châu đốc nhờ chuyển dùm lá thư của anh ấy đến những “Lòng Nhân ái” trong tháng Ramadan như sau:


  



Bismillah hirrohman nirrohim




      Mọi lời ca tụng đều xin kính dâng lên Allah, Ðấng Duy Nhất. Cầu xin Hồng phúc và An lành cho Vị Nabi cuối cùng của Ngài là Muhammad bin Abdullah (saw), gia quyến và các vị Bạn đạo (Sohabah) của Người sau đó…


Assalam mualaykum wa Rahma Tullahi Wa barakatou,


Kính gởi: Các tín hữu thân mến!                                                 


   Tôi tên là ASIT bin DUNUS sinh năm 1964, sinh sống tại Tổ 19, Ấp Hà Bao 2, Xã Đa phước, Huyện An phú, Tỉnh An giang, Việt Nam.


   Tôi gốc là người Chăm (Muslim) kính trình quí tín hữu về việc như sau:


   Tôi có 03 đứa con:


-                     Đứa lớn tên MU SA KA RIM bin ASIT sinh năm 1984 (Nam) hiện cùng cư ngụ với chúng tôi, đứa con nầy bị liệt cả hai chân, và mắc thêm bệnh tâm thần từ khi chào đời cho đến nay.


-                     Đứa kế tên SAY NOP binti ASIT sinh năm 1993 (nữ) cũng cư ngụ với chúng tôi, đứa con nầy cũng bị liệt cả hai chân, và cũng mắc bệnh tâm thần như anh của nó.


-                     Đứa thứ ba tên MU HA MACH bin ASIT sinh năm 1995 (Nam), đứa con nầy thì bình thường, Alhamdulillah.


Cũng vì hoàn cảnh nầy nên chúng tôi khó khăn phải bảo dưỡng cho hai đứa con khuyết tật nầy nên gia đình chúng tôi thiếu thốn thường xuyên vì phải lo thuốc men nuôi dưỡng hai đứa con thương tật.Và việc làm ăn của chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều vì thế gia đình chúng tôi gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn.


Gia đình chúng tôi kính xin sự cứu xét giúp đỡ nhân đạo của tất cả các tín hữu để có thể quân bình và ổn định phần nào trong cuộc sống chúng tôi, gia đình chúng tôi thành thật biết ơn.


 


    Cầu xin Allah (swt) ban phước lành và hướng dẫn cho tất cả các tín hữu đi vào con đường chân thiện mỹ của Allah (swt), amin.


 


Wassalam wa Rahma Tullahi Wabarakatou,


 


  Địa chỉ liên lạc: Tổ 19, Ấp Hà Bao 2,                          Ngày 18 tháng 07 năm 2011 Đa phước, An phú, An giang, Việt Nam.


Số dđ:  0084 (0) 985 521 352                                                     ASIT bin DUNUS



 


KÈM THEO GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHỎE TẠI CƠ QUAN Y TẾ



 

HÌNH ẢNH CỦA HAI CHÁU MU SA KA RIM VÀ SAY NOP




 


 

Ý kiến bạn đọc
Hai | 2011-08-05 08:38:36 | thienhai51@yahoo.com.vn
ASIT co phai em la nguoi em cua LIM thu mon bong da Song Chung khong?Toi nguoi o PUCOH hien o CA Cau xin AllAH cho hai chau duoc nhieu suc khoe Amin YAROB BILALAMIN RAMADAN MUBARAK 8/4/2011
Các bài viết khác
HỘI THIỆN NGUYỆN NHÂN ÁI - THỈNH CẦU RAMADAN 2024 - RAMADAN APPEAL 2024

HỘI THIỆN NGUYỆN NHÂN ÁI - THỈNH CẦU RAMADAN 2024 - RAMADAN APPEAL 2024

Với sự hào phóng của mình, Quý tín hữu sẽ cung cấp Iftar cho những người ghé thăm ngân hàng thực phẩm của chúng tôi để tìm kiếm bữa ăn tiếp theo của họ. Lòng tốt của Quý tín hữu sẽ mang lại niềm hy vọng cho các góa phụ, bà mẹ đơn thân, trẻ mồ côi, trẻ nhỏ, người già và người bệnh đang phải vật lộn với tình trạng suy dinh dưỡng.

LỜI KÊU GỌI HỖ TRỢ TRẺ MỒ CÔI MUSLIM Ở VIỆT NAM / AN APPEAL TO SUPPORT MUSLIM  ORPHANS IN VIETNAM

LỜI KÊU GỌI HỖ TRỢ TRẺ MỒ CÔI MUSLIM Ở VIỆT NAM / AN APPEAL TO...

Ngôi nhà tốt nhất đối với những người Muslim là ngôi nhà mà trẻ mồ côi được đối xử tốt, và ngôi nhà tồi tệ nhất đối với những người Muslim là ngôi nhà mà trẻ mồ côi bị đối xử tệ bạc.

THƯ NGÕ KẾT NỐI YÊU THƯƠNG ĐẾN EM MO HA MÁCH KA RIÊM XUÂN LỘC ĐỒNG NAI

THƯ NGÕ KẾT NỐI YÊU THƯƠNG ĐẾN EM MO HA MÁCH KA RIÊM XUÂN LỘC...

Hôm nay Nối Vòng Tay Chân lý xin gửi đến những nhà hảo tâm trong và ngoài nước về một trường hợp em Chàm Mo ha mách Ka riêm 17 tuôi, cư ngụ tại Xuân lộc tỉnh Đồng nai rất đáng thương tâm vì mang chứng bịnh tim cần phải mổ khẩn cấp,

CLIPS VIDEO: LỜI CẢM TẠ CỦA VỢ CHỒNG MU TA PHA - PHATIMAH ĐÃ GIÚP ĐỠ XÂY NGÔI NHÀ TÌNH THƯƠNG

CLIPS VIDEO: LỜI CẢM TẠ CỦA VỢ CHỒNG MU TA PHA - PHATIMAH ĐÃ GIÚP...

Lời cảm tạ đến những nhà hảo tâm đã giúp đỡ xây ngôi nhà tình thương cho vợ chồng anh MU TA PHA và chị PHATIMAH cư ngụ tại tổ 6 ấp Châu Giang xã Châu Phong Huyện Tân Châu Tỉnh An Giang đã nhờ Chanlyislam đăng ngày 25 tháng 7 năm 2023.

THƯ NGÕ CỦA MỘT CẶP VỢ CHỒNG CÓ BA CON NHỎ CẦU CỨU GIÚP ĐỠ

THƯ NGÕ CỦA MỘT CẶP VỢ CHỒNG CÓ BA CON NHỎ CẦU CỨU GIÚP ĐỠ

Chanlyislam xin chia sẻ với các nhà hảo tâm trong và ngoài nước về một cặp vợ chồng có ba con nhỏ sống trong gia cảnh nghèo khổ tại Tổ 6 - Ấp Châu Giang, Xã Châu Phong, Huyện Tân Châu, Tỉnh An Giang.

LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC CẮT DA BAO QUI ĐẦU MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM MUSLIM TỪ 6 ĐẾN 15 TUỔI

LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC CẮT DA BAO QUI ĐẦU MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM MUSLIM...

Nhân dịp “Eid Al-Adha của đồng bào Chăm Muslim An giang”. Nhóm Thiện Nguyện Nhân Ái (Al-Barr ch@rity Group) kết hợp với nhóm Bác sĩ Muslim Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú xây dựng kế hoạch tổ chức cắt da bao qui đầu cho trẻ Muslim từ 06 tuổi đến 15 tuổi.

JAMA'AH AL MUBARAK / THƯ NGỎ KÊU GỌI TÀI TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG MẶT TIỀN NGÔI NHÀ CỦA ALLAH

JAMA'AH AL MUBARAK / THƯ NGỎ KÊU GỌI TÀI TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG...

Như quí anh chị cô bác đã biết, Jama’ah Muslim Al-Mubarak tọa lạc tại thôn Bình Minh - xã Phan Hòa - huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận có nguồn gốc là dân tộc Chăm theo tôn giáo Bàni của ông bà tổ tiên truyền lại từ bao đời…

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC ISLAM TRONG VẤN...

Ngày nay, khi mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến, người Muslim cũng tiếp xúc với những cuộc tranh luận nhiều hơn. Có những cuộc tranh luận văn minh, nhưng cũng có những cuộc tranh luận thì không như vậy. Liệu chúng ta có cần thiết phải tranh luận đến cùng để phân định đúng sai cho bằng được trong mọi trường hợp?