SAHIH AL BUKHARY - PHẦN 9: "ĐỂ VẬT CHẮN (SUT-RAH) TRƯỚC NGƯỜI ĐANG DÂNG LỄ NGUYỆN SALAH" Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

SAHIH AL BUKHARY - PHẦN 9: "ĐỂ VẬT CHẮN (SUT-RAH) TRƯỚC NGƯỜI ĐANG DÂNG LỄ NGUYỆN SALAH"

10.03.2017 17:23 - đã xem : 1833

Thiên sứ Muhammad (saw) nói: “Nếu mà người đi ngang trước mặt người đang dâng lễ nguyện Salah biết được những gì y phải gánh chịu cho việc làm đó thì chắc chắn rằng việc y đứng dừng lại để đợi cho dù có lâu tới bốn mươi... thì điều đó vẫn tốt hơny đi ngang trước mặt của người đang dâng lễ Salah”.

Ông Abu Annadhri nói: Tôi không rõ là bốn mươi ngày, bốn mươi tháng hay bốn mươi năm. (Hadith này do Albukhari ghi lại trong bộ Hadith Sahih của ông ở chương “Tội lỗi cho người đi ngang trước mặt người đang dâng lễ nguyện Salah”, quyển một trang 129).

Hadith  này đã chỉ rõ về việc đi ngang qua trước mặt người đang dâng lễ trong phạm vi Sujud là một việc làm tội lỗi sẽ bị trừng phạt. Nếu người đi ngang này biết được tội lỗi mà y phải gánh chịu thì chắc chắn y sẽ đứng lại mà đợi dù có phải đứng đợi đến bốn mươi ngày, hoặc tháng hoặc năm. Tuy nhiên, nếu đi ngang xa phạm vi Sujud thì không vấn đề gì bởi dựa theo những gì được hiểu từ nội dung Hadith.

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
SAHIH AL BUKHARI CHƯƠNG 27 - NHỮNG VẤN ĐỀ THUẾ AN SINH XÃ HỘI - PHẦN 2 HADITHS SỐ 58 ĐẾN 110

SAHIH AL BUKHARI CHƯƠNG 27 - NHỮNG VẤN ĐỀ THUẾ AN SINH XÃ HỘI - PHẦN...

HADITH 70- Ông Abu Huroiroh (r) thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói: “Thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng ai đó trong các ngươi lấy một sợi dây (vào rừng) đốn củi (rồi bó lại) và vác nó trên lưng đem bán (để kiếm sống), nó sẽ tốt hơn việc y đi hỏi xin một người dù người đó cho hoặc không cho.”

SAHIH AL BUKHARI CHƯƠNG 27 - NHỮNG VẤN ĐỀ THUẾ AN SINH XÃ HỘI - PHẦN 1

SAHIH AL BUKHARI CHƯƠNG 27 - NHỮNG VẤN ĐỀ THUẾ AN SINH XÃ HỘI - PHẦN...

SAHIH AL BUKHARI CHƯƠNG 27 gồm có 110 Hadiths nói về chuyên đề "Những vấn đề liên quan đến Thuế An Sinh Xã Hội - Az Zakah", Chanlyislam sẽ chia ra 2 phần. PHẦN 1 - 57 HADITHS

SAHIH AL BUKHARI PHẦN 26 NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC AN TÁNG NGƯỜI CHẾT (KỲ 3 PHẦN CUỐI)

SAHIH AL BUKHARI PHẦN 26 NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC AN TÁNG...

SAHIH AL BUKHARI PHẦN 26 gồm có khoảng 157 Hadiths nói về chuyên đề "Những vấn đề liên quan đến việc An táng người chết - Al Janazah", Chanlyislam sẽ chia ra đăng 3 phần.  

SAHIH AL BUKHARI PHẦN 26 NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC AN TÁNG NGƯỜI CHẾT (KỲ 2)

SAHIH AL BUKHARI PHẦN 26 NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC AN TÁNG...

SAHIH AL BUKHARI PHẦN 26 gồm có khoảng 157 Hadiths nói về chuyên đề "Những vấn đề liên quan đến việc An táng người chết - Al Janazah", Chanlyislam sẽ chia ra đăng 3 phần. PHẦN 2 / 51 HADITHS

SAHIH AL BUKHARI PHẦN 26 NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC AN TÁNG NGƯỜI CHẾT (KỲ 1)

SAHIH AL BUKHARI PHẦN 26 NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC AN TÁNG...

SAHIH AL BUKHARI PHẦN 26 gồm có khoảng 157 Hadiths nói về chuyên đề "Những vấn đề liên quan đến việc An táng người chết - Al Janazah", Chanlyislam sẽ chia ra đăng 3 đợt.

SAHIH AL BUKHARI PHẦN 23 - 24 & 25

SAHIH AL BUKHARI PHẦN 23 - 24 & 25

PHẦN 23: Ân phước của lễ nguyện Salah tại Masjid Makkah và Madinah. PHẦN 24: Hành động trong thời gian lễ nguyện Salah. PHẦN 25: Sự quên trong lễ nguyện Salah.

SAHIH AL BUKHARI PHẦN 22 - LỄ NGUYỆN SALAH BAN ĐÊM TAHAJJUD

SAHIH AL BUKHARI PHẦN 22 - LỄ NGUYỆN SALAH BAN ĐÊM TAHAJJUD

Đa số học giả nói rằng Tahajjud là lễ nguyện Salah Sunnah trong đêm từ sau lễ nguyện Salah ‘Isha’ trở đi cho đến Azdaan Fajr. Một số học giả cho rằng Tahajjud là lễ nguyện Salah Sunnah sau khi ngủ thức dậy trong đêm. Tuy nhiên, tất cả đều đồng thuận rằng lễ nguyện Salah Sunnah càng khuya càng tốt, đặc biệt là vào một phần ba cuối của đêm.

SAHIH AL BUKHARY - PHẦN 19 SALAH NHẬT THỰC HAY NGUYỆT THỰC - PHẦN 20 SUJUD ĐỌC KINH QURAN & PHẦN 21 HÀNH LỄ SALAH QASR

SAHIH AL BUKHARY - PHẦN 19 SALAH NHẬT THỰC HAY NGUYỆT THỰC - PHẦN 20...

Phần 19: Hành lễ Salah nhật thực hay nguyệt thực. Phần 20: Sujud khi xướng đọc Thiên kinh Qur’an. Phần 21: Hành lễ Salah Qasr (rút ngắn bốn Rak’ah thành 2 Rak’ah)