-Chân Lý Islam | baiviet | GIÁO LUẬT | "ĐỨC TIN: CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC" (Phần hai - hết)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
"ĐỨC TIN: CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC" (Phần hai - hết)
12.08.2013 01:23 - đã xem : 3284
_VIEWIMG
CHƯƠNG HAI: Shaytan, Tiếng nói của nổi khốn khổ. CHƯƠNG III: Bí mật của hạnh phúc - Ý muốn tốt đẹp và sự hài lòng của ALLAH (SWT). CHƯƠNG IV: Niềm hạnh phúc bất diệt chỉ dành riêng cho những người có đức tin. CHƯƠNG V: Các vị Thiên Sứ là những người hạnh phúc nhất. CHƯƠNG VI: Đức tin nơi ALLAH (SWT) mang đến cho con người niềm hạnh phúc và thiên lộc. CHƯƠNG VII: Thiên đàng, nơi hạnh phúc vĩnh cữu.

Dù lớn hay trẻ tuổi, những điều mà con người mong đợi trong cuộc sống trần tục này không chỉ là sự thành công, an toàn, thoải mái và cuộc sống tiện nghị không thôi, mà còn là một cuộc sống có ý nghĩa và mục đích rõ ràng. Về điểm quan trọng này, những người có đức tin và những người không có đức tin hoàn toàn khác biệt nhau. Đối với những người có đức tin thì họ nhận biết rằng cuộc sống trần này là cơ hội duy nhất cho họ trong việc tìm kiếm sự hài lòng và sự chấp thuận của Allah (swt). Ngược lại, những người không có đức tin thì nhân cơ hội này tìm mọi cách để đạt được thật nhiều lợi ích trần tục tạm bợ theo dục vọng của họ. Vì thế, có nhiều điểm khác biệt lớn giữa niềm hạnh phúc thật sự của những người có đức tin và niềm hạnh phúc sai trái của những người không có đức tin.


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
LÒNG TAQWA SAU RAMADAN 25.05.2020 10:51
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 723 Tổng lượt truy cập 3040094