-Chân Lý Islam | baiviet | RIYAD AS-SALIHIN | RIYAD AS SALIHIN - NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 2: SỰ SÁM HỐI / AT TAWBAH
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
RIYAD AS SALIHIN - NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 2: SỰ SÁM HỐI / AT TAWBAH
05.12.2014 22:34 - đã xem : 2421
_VIEWIMG

Các học giả nói: "Sự sám hối là việc làm bắt buộc cho mọi tội lỗi. Nếu sự tội lỗi về vấn đề giữa người bề tôi với Allah Tối Cao, không liên quan đến lợi ích và quyền lợi của con người thì sự sám hối cần phải hội đủ ba điều kiện:


  1. Chấm dứt và tránh xa việc làm tội lỗi. 2- Ăn năn, hối hận cho hành động tội lỗi đó. 3-Quyết không tái phạm.

Nếu thiếu một trong ba điều kiện trên thì sự sám hối không có giá trị. Còn nếu sự tội lỗi là vấn đề liên quan giữa con người với con người thì phải hội đủ bốn điều kiện, ngoài ba điều kiện nêu trên thì người có hành vi tội lỗi phải xong bổn phận đối với người mà y mang tội, ví dụ: nếu là chiếm đoạt tài sản bất chính thì phải hoàn trả lại cho người mà y chiếm đoạt; nếu là sự vu khống thì phải bị trừng phạt hoặc được người mà y vu khống bỏ qua; nếu là việc nói xấu sau lưng thì y phải đi nhận lỗi với người y nói xấu và phải được người đó xí xóa và bỏ qua.


BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - CHƯƠNG 2 / AT TAWBAH

THỜI LƯỢNG 102 PHÚT

DO ABU ZAYTUNE USMAN IBRAHIM GIẢNG THUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 691 Tổng lượt truy cập 2982742