-Chân Lý Islam | baiviet | HADITH SOHEH | BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH SỐ 8 & 9
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH SỐ 8 & 9
02.03.2014 18:21 - đã xem : 2632

8- Ông Ibnu Umar (R) thuật lại Thiên sứ của Allah (Saw) đã nói: "Ta nhận được lệnh phải đấu tranh với nhân loại cho đến khi họ chấp nhận Allah duy nhất để tôn thờ và Muhammad là Sứ giả của Ngài, chấp nhận dâng lễ Solah và xuất Zakat bắt buộc. Khi họ chấp nhận làm thế thì Ta bị cấm xâm phạm đến sinh mạng và tài sản của họ, ngoại trừ vì quyền lợi của Islam và sự thanh toán của họ do Allah định đoạt." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.


9- Ông Abu Huroiroh Abdur Rohman bin Sokhr (R) thuật lại đã nghe Thiên sứ (Saw) nói rằng: "Điều gì Ta đã cấm các người thì hãy tránh xa nó ngay. Quả thật, các thế hệ trước các người đã bị hủy diệt là bởi họ hỏi nhiều và thường tranh cải với các Sứ giả của họ." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO HADITH 8 - 17 PHÚT

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO HADITH 9 - 50 PHÚT


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 691 Tổng lượt truy cập 2982742