(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 62 - SURAH AL - JUMU'AH (NGÀY THỨ SÁU) 02.02.2025 22:18 - đã xem : 48 Ngày Thứ sáu được gọi là Al-Jumu'ah vì nó bắt nguồn từ từ Al-Jam' (الجمع), nghĩa đen là tụ họp. Người Muslim tụ họp hàng tuần, vào mỗi Ngày Thứ sáu tại các địa điểm thờ phượng chính. Vào Ngày Thứ sáu, Allah đã hoàn thành việc tạo hóa, và vào Ngày Thứ sáu trong đó Allah (I) đã tạo ra trời và đất. Vào Ngày Thứ sáu, Allah đã tạo ra Thiên sứ Adam (A), và Người được đưa vào Thiên đàng, và trớ trêu thay, đó cũng là Ngày Thứ sáu khi Người bị đưa ra khỏi Thiên đàng. Sẽ là vào Ngày Thứ sáu khi Giờ Cuối cùng (Tận thế) được khởi đầu. Có một giờ trong Ngày Thứ sáu, trong đó không có người bề tôi trung thành nào cầu xin Allah điều gì tốt lành, nhưng Allah sẽ ban cho y điều mà y cầu xin. DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 62 - SURAH AL - JUMU'AH (NGÀY THỨ SÁU)
Ý kiến bạn đọc |