-Chân Lý Islam | baiviet | PHÂN TÍCH | THÔNG ĐIỆP THỨ BA: SỰ LỊCH THIỆP VỚI THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
THÔNG ĐIỆP THỨ BA: SỰ LỊCH THIỆP VỚI THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)
16.06.2015 08:57 - đã xem : 1827
_VIEWIMG
Nếu là người Muslim tin tưởng thì không lý nào mà không đặt tất cả lòng chân thành yêu thương, tôn kính, lễ độ, lịch thiệp... với Thiên sứ Muhammad (saw) hơn tất cả những gì mà họ yêu thương hay quí trọng nhứt ở trên đời này. Vậy sự yêu thương Allah và Thiên sứ Muhammad (saw) ở đây là như thế nào?

Ở đây không có nghĩa là tự chọn một ngày đặt biệt nào đó để tổ chức hay đặt tên lễ này, lễ nọ... rồi cho rằng tưởng nhớ đến vị Thiên sứ Muhammad (saw) vì Allah. Trong khi đó, Allah chỉ phán lệnh là luôn luôn phải tuân lệnh và thuần phục những gì Ngài phán qua sự răn dạy của Thiên sứ Muhammad (saw), hãy thi hành đúng theo những gì Người giáo huấn và tránh xa những gì Người cấm, hãy luôn lễ độ và nêu cao danh nghĩa của Người để hành đạo qua sự hài lòng của Allah và Thiên sứ Muhammad (saw), nếu thi hành đúng thì mới được Allah và Thiên sứ của Ngài yêu thương chúng ta trở lại.   


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 148 Tổng lượt truy cập 2981102