-Chân Lý Islam | baiviet | SERIE CLIPS VIDEO TÔN GIÁO ISLAM | BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NGƯỜI MUSLIM PHẢI RÈN LUYỆN HAI ĐỨC TÍNH ĐẠO ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG & NHÂN HẬU"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NGƯỜI MUSLIM PHẢI RÈN LUYỆN HAI ĐỨC TÍNH ĐẠO ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG & NHÂN HẬU"
26.04.2021 02:56 - đã xem : 1843

Đạo đức là từ được dùng để chỉ tính cách và giá trị của mỗi con người. Đạo đức là hệ thống các quy tắc về chuẩn mực của cộng đồng và xã hội. Đạo là con đường, đức là tính tốt. Khi nói một người có đạo đức là ý nói người đó có sự rèn luyện thực hành các lời răn dạy về đạo đức, sống chuẩn mực và có nét đẹp trong đời sống và tâm hồn.


NGUOI MUSLIM PHAI REN LUYEN HAI DUC TINH KHIEM NHUONG VA NHÂN HAU

THUYẾT GIẢNG AUDIO 16 PHÚT

CLIPS VIDEO 17 PHÚT


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 902 Tổng lượt truy cập 2980346