-Chân Lý Islam | baiviet | AL HADITH | BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “THIÊN ĐÀNG KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI TỰ CAO KIÊU NGẠO"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “THIÊN ĐÀNG KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI TỰ CAO KIÊU NGẠO"
02.07.2020 11:30 - đã xem : 2802

Tự cao, kiêu ngạo là từ dùng để ám chỉ những người tự tin một cách thái quá vào bản thân, luôn coi mình là nhất mà không coi người khác ra gì. Tự cao, kiêu ngạo là một tính khí xấu. Nó có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân cũng như những người xung quanh.


Là người Muslim có nghĩa là bạn đang khoác trên mình tấm áo Islam, một tấm áo về một nhân cách và về một phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Cho nên, bạn cần phải không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân để xứng đáng với tấm áo mà bạn đang khoác trên mình. Bởi Thiên sứ của Allah đã nói: “Sẽ không vào được Thiên Đàng đối với ai mà trong tim của y vẫn còn sự tự cao tự đại bằng một hạt bụi.” (Muslim).

THIEN DANG KHONG DANH CHO NHUNG NGUOI TU CAO KIEU NGAO

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO 22 PHÚT

DO ABU ZAYTUNE USMAN IBRAHIM SOẠN THẢO


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 902 Tổng lượt truy cập 2980346