-Chân Lý Islam | baiviet | PHỤ NỮ ISLAM | GIÁO LUẬT VỀ BẠCH HUYẾT VÀ MÁU SINH CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
GIÁO LUẬT VỀ BẠCH HUYẾT VÀ MÁU SINH CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ
04.08.2010 03:11 - đã xem : 3019
_VIEWIMG
Bạch huyết là một loại máu xuất ra liên tục không ngừng từ chổ kín của người phụ nữ, hoặc chỉ ngưng trong một hoặc hai ngày trong một tháng mà thôi. Còn An Nifas (máu sinh) là loại máu cũng xuất ra từ tử cung của người đàn bà, nhưng vì lý do sinh đẻ, và nó có thể xuất ra sau khi vừa sinh hay trước khi sinh hai hoặc ba ngày...


Phỏng dịch dựa theo sách của hai tác giả, do bộ Awqof, Dawah và Irsah, Arab-Xêut phát hành năm 1421H tại Riyad.

- “Ahkam taqtassoh bilmoaminat” (Giáo lý đặc biệt về phụ nữ) của Sheikh Tiến sĩ Soleh Ibnu Fawzan Abdullah Al Fawzan.

- “Risalah fi dama-y At Tobiyâh Linnisa” (Lá thư liên quan về những việc thông thường của phụ nữ) của Shiekh Muhammad Ibnu Soleh Al Uhtaimeen.

Chuyển ngữ: ABU HARITH

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 731 Tổng lượt truy cập 2983475