-Chân Lý Islam | baiviet | AL HADITH | THÔNG ĐIỆP NÓI VỀ ĐỊA NGỤC (Phần II)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
THÔNG ĐIỆP NÓI VỀ ĐỊA NGỤC (Phần II)
09.11.2011 02:35 - đã xem : 5271
_VIEWIMG
Những người mắc tội nặng nhưng thuộc thành phần của cộng đồng Thiên Sứ Muhammad (saw), hoặc những người độc thần khi qua đời vẫn chưa chịu hối cải thì sẽ không ở vĩnh viễn trong Địa Ngục. Sau khi gặp Thượng Đế, họ sẽ ý thức rằng họ phụ thuộc vào ý muốn và sự phán quyết của Ngài. Nếu Thượng Đế muốn thì Ngài sẽ tha thứ và ban ân sủng và lòng tốt của Ngài cho họ.


Do Bích Thủy biên soạn và dịch dựa theo cuốn "La mort et le Jugement Dernier" (Cái chết và Ngày Phán Xử cuối cùng) của tác giả Fdal Haja và cuốn "La foi du Croyant" (Đức tin của người tin tưởng) của tác giả Abou Bakr el Jazairi.

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 901 Tổng lượt truy cập 2980345