-Chân Lý Islam | baiviet | KITAB SAHIH AL BUKHORY | SAHIH AL BUKHARY - PHẦN 14A "LỄ NGUYỆN SALAH JUMMUAH (THỨ SÁU) - HADITH SỐ 1 ĐẾN 30
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SAHIH AL BUKHARY - PHẦN 14A "LỄ NGUYỆN SALAH JUMMUAH (THỨ SÁU) - HADITH SỐ 1 ĐẾN 30
03.12.2020 16:25 - đã xem : 1798

Ông Abu Huroiroh (R) thuật lại rằng ông đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói: “Chúng ta (những người Muslim) là những người sau cùng (đến với thế giới trần gian) nhưng vào Ngày Phán Xét (chúng ta sẽ) là những người đầu tiên (được phục sinh và vào Thiên Đàng) mặc dù các cộng đồng trước đã được ban cho Kinh Sách trước chúng ta. 


Và đây là ngày của họ (Thứ Sáu), ngày mà họ được sắc lệnh (phải cầu nguyện tập thể) nhưng họ đã bất đồng nhau về điều đó. Thế là Allah đã hướng dẫn nó (Thứ Sáu) cho chúng ta. Vì vậy, thiên hạ ở đằng sau chúng tôi về mặt này: ngày mai của người Do Thái (tức thứ bảy) và các Kitô hữu (là) ngày sau ngày mai (tức Chủ nhật).”

SAHIH AL BUKHARI PHAN 14A - LE NGUYEN JUMMUAH - HADITH 1 DEN 30

 


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 359 Tổng lượt truy cập 2981461