-Chân Lý Islam | baiviet | KITAB SAHIH AL BUKHORY | SAHIH AL BUKHARY - PHẦN 15 LỄ NGUYỆN SALAH SỢ HÃI & PHẦN 16 HAI LỄ NGUYỆN EID
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SAHIH AL BUKHARY - PHẦN 15 LỄ NGUYỆN SALAH SỢ HÃI & PHẦN 16 HAI LỄ NGUYỆN EID
05.06.2021 04:15 - đã xem : 1321

Ông Abdullah bin Umar (R) nói, “Tôi đã tham gia một trận chinh chiến với Thiên Sứ của Allah (saw) ở Najd. Chúng tôi đối mặt với kẻ thù và xếp thành hàng ngang. Sau đó, Thiên Sứ (saw) đứng lên dẫn lễ nguyện Salah cho chúng tôi. Một nhóm đứng lên dâng lễ nguyện Salah với Người trong khi một nhóm còn lại quay mặt về phía kẻ thù.


Thiên Sứ của Allah (saw) dẫn lễ nguyện Salah cho nhóm (thứ nhất) bằng một Ruku’a và hai Sujud (tức một Rak’ah). Sau đó, nhóm (hoàn tất Salah) rời đi đứng tại vị trí của nhóm người chưa lễ nguyện Salah. Thiên Sứ của Allah (saw) tiếp tục dẫn lễ nguyện Salah cho nhóm người sau bằng một Ruku’a và hai Sujud (tức một Rak’ah) rồi Người cho Salam. Sau đó, mỗi người tự Ruku’a một lần và hai Sujud một cách riêng lẻ.”

SAHIH AL BUKHARI PHAN 15 & PHAN 16


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 589 Tổng lượt truy cập 2982367