-Chân Lý Islam | baiviet | AL KITAB SAHIH MUSLIM | SAHIH MUSLIM - PHẦN 1 - KITABUL AL IMAN (ĐỨC TIN) - CHƯƠNG 85 ĐẾN 96 (HẾT PHẦN 1 ĐỨC TIN)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SAHIH MUSLIM - PHẦN 1 - KITABUL AL IMAN (ĐỨC TIN) - CHƯƠNG 85 ĐẾN 96 (HẾT PHẦN 1 ĐỨC TIN)
12.08.2024 20:54 - đã xem : 177

Chương 85: Câu nói của Thiên sứ (saw): “Ta sẽ là Người đầu tiên được biện minh (cầu xin thay) trên Thiên đàng; Và Ta sẽ là vị Thiên sứ có số lượng người đi theo nhiều nhất (vào Ngày Phục sinh)”. Chương 86: Thiên sứ (saw) đã trì hoãn đặc quyền cầu xin của mình để dành biện minh cầu xin thay cho Cộng đồng (Ummah) của mình (vào Ngày Phục sinh).


Chương 87: Lời cầu xin của Thiên sứ (saw) cho Ummah (cộng đồng) của mình và sự rơi lệ của Người vì thương xót họ. Chương 88: Làm rõ rằng bất cứ ai chết trong trường hợp không có đức tin thì người đó sẽ ở trong Hỏa ngục; và sẽ không nhận được sự biện minh cầu xin thay (Shaf’ah); và mối quan hệ với những người gần gũi (với Allah) cũng sẽ mang lại lợi ích cho người đó.

SAHIH MUSLIM - PHẦN 1 - KITABUL AL IMAN (ĐỨC TIN) - CHƯƠNG 85 ĐẾN 96 (HẾT PHẦN 1 ĐỨC TIN)


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 428 Tổng lượt truy cập 3077415