-Chân Lý Islam | baiviet | AL KITAB SAHIH MUSLIM | SAHIH MUSLIM - PHẦN 1 - KITABUL AL IMAN (ĐỨC TIN) - CHƯƠNG 21 ĐẾN 30
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SAHIH MUSLIM - PHẦN 1 - KITABUL AL IMAN (ĐỨC TIN) - CHƯƠNG 21 ĐẾN 30
02.04.2023 20:51 - đã xem : 330

Chương 21: Sự chênh lệch nhau trong đức tin và sự vượt trội của người dân Yemen trong đức tin. Chương 22: Làm rõ rằng không ai sẽ được vào thiên đàng ngoại trừ những người tin tưởng; Chương 23:  Làm rõ tôn giáo là sự khuyên bảo. Chương 24: Làm rõ đức tin sẽ suy giảm vì hành vi bất tuân và sự phủ nhận của đức tin.


Chương 25: Làm rõ những đặc điểm của kẻ đạo đức giả (Munafik). Chương 26: Làm rõ trạng thái đức tin của người nói với người anh em Muslim của mình: “Hỡi người Kafir (Kẻ không tin)” Chương 27: Làm rõ tình trạng đức tin của kẻ cố tình chối bỏ cha (ruột) mình. Chương 28: Phân tích lời của Thiên sứ (ﷺ): “Xúc phạm (chửi rủa) một người Muslim là một hành động xấu xa và giết hại họ là một hành động không tin tưởng (Kufr)”. Chương 29: Làm rõ ý nghĩa câu nói của Thiên sứ (saw): “Sau khi Ta ra đi, đừng trở lại thành những kẻ không tin tưởng (Kuffar) bằng cách các người cắt cổ nhau (tức chém giết nhau)”. Chương 30: Sử dụng từ Kufr (vô đức tin).

SAHIH MUSLIM - PHAN 1 KITABUL AL IMAN - DUC TIN CHUONG 21 A 30


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 387 Tổng lượt truy cập 2990237