-Chân Lý Islam | baiviet | AL KITAB SAHIH MUSLIM | SAHIH MUSLIM - PHẦN 1 - KITABUL AL IMAN (ĐỨC TIN) - CHƯƠNG 31 ĐẾN 40
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SAHIH MUSLIM - PHẦN 1 - KITABUL AL IMAN (ĐỨC TIN) - CHƯƠNG 31 ĐẾN 40
08.05.2023 01:30 - đã xem : 311

Chương 31: Gọi nô lệ bỏ trốn là kẻ bất tin tưởng. Chương 32: Làm rõ sự bất tin tưởng (Kufr) của một người nói: “Chúng tôi có được mưa là vì nhờ các vì sao”. Chương 33: Bằng chứng chứng minh rằng tình yêu thương đối với cư dân Ansar (Madinah)


Chương 34: Làm rõ rằng đức tin sẽ giảm sút khi không vâng lời; Chương 35: Làm rõ việc dùng từ Kufr (phủ nhận) để gọi người từ bỏ Salah. Chương 36: Làm rõ rằng tin tưởng vào Allah - Đấng Tối Cao là một việc làm tốt nhất. Chương 37:  Làm rõ rằng Shirk (tội tổ hợp) là tội lỗi tồi tệ nhất; và làm rõ những tội lỗi nghiêm trọng nhất sau Shirk. Chương 38: Làm rõ những tội lỗi lớn (trọng tội) và nghiêm trọng nhất trong số chúng. Chương 39: Cấm kiêu ngạo (tự cao) và giải thích rõ về nó. Chương 40: Bằng chứng cho thấy người chết đi không mang tội tổ hợp bất cứ điều gì với Allah sẽ được vào Thiên đàng, và người chết đi với tình trạng là người thờ thần tượng sẽ vào Hỏa ngục.

SAHIH MUSLIM - PHẦN 1 - KITABUL AL IMAN (ĐỨC TIN) - CHƯƠNG 21 ĐẾN 30


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 387 Tổng lượt truy cập 2990237