-Chân Lý Islam | baiviet | USUL AL-FIQH (GIÁO LÝ THỰC HÀNH QURAN & SUNNAH) | BÀI VIẾT VÀ BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH - CHƯƠNG 9: "GIÁO LÝ KẾT HÔN & LI HÔN" PHẦN THỨ TƯ & THỨ NĂM
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH - CHƯƠNG 9: "GIÁO LÝ KẾT HÔN & LI HÔN" PHẦN THỨ TƯ & THỨ NĂM
05.03.2018 21:13 - đã xem : 2299
_VIEWIMG

Phần thứ tư : Li hôn chỉ có hiệu lực đối với người chồng trưởng thành, lý trí bình thường, kiểm soát được hành động của mình hoặc là người đại diện. Vì vậy, li hôn sẽ không có hiệu lực đối với người không phải là chồng, là trẻ con, là người mắc bịnh tâm thần, là người say xỉn, là người bị ép buộc, là người đang nóng giận đến mức không kiểm soát được bản thân.


Phần thứ năm : Lời thề không ân ái theo nghĩa giáo lý là việc người chồng có khả năng ân ái nhưng lại thề bằng danh nghĩa của Allah hoặc bằng thuộc tính của Ngài rằng không ân ái với vợ suốt đời hoặc sẽ không ân ái từ hơn bốn tháng.


Download file

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO PHẦN THỨ TƯ & THỨ NĂM

THỜI LƯỢNG 90 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 733 Tổng lượt truy cập 2983504